Vườn Quốc gia Sông Thanh ký kết quy chế bảo vệ, phát triển rừng với các Sở, ngành, địa phương

Thứ năm, 18/12/2025 17:06

Chiều 18-12, tại Vườn Quốc gia Sông Thanh (xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học giữa Vườn Quốc gia Sông Thanh với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND 7 xã trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại lễ ký kết.
Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh phát biểu tại lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự tại lễ ký kết phối hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Hồng – Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh cho biết, ngày 9-10-2025, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 60/2025/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND TP Đà Nẵng; theo đó UBND thành phố giao Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP, Sở Nông nghiệp và Môi trưởng, UBND 7 xã trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia sông thanh trình UBND thành phố ban hành để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đại diện Vườn Quốc gia Sông Thanh ký kết hợp tác với các Sở, ngành.

“Việc ban hành và ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương có liên quan trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ; các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số, hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Bên cạnh đó, việc ban hành Quy chế sẽ huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các lực lượng có liên quan trong việc trấn áp, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, an ninh biên giới, bảo vệ môi trường cũng như các hành vi vi phạm có liên quan khác trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh nói riêng và trên địa bàn 7 xã miền núi thành phố Đà Nẵng nói chung’’ , ông Đinh Văn Hồng nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại lễ ký kết.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Sông Thanh, thời gian qua, thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 31-8-2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh với các Sở, Ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận, Vườn Quốc gia Sông Thanh đã nhận được sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, các đơn vị, như Công an, Biên phòng, Sở NN& MT chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng, công tác phục hồi rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, công tác phát triển sinh kế cộng đồng vùng đệm… Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cấp, ngành ghi nhận.

Trong thời gian đến, Vườn Quốc gia Sông Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền các địa phương trong lâm phận để công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh ngày càng phát triển bền vững.

TRẦN TÂN

Phát hiện voi con mới sinh trong Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng

Sáng nay (26-7), ông Mai Văn Dưỡng – Giám đốc Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi (thuộc Ban quản lý Rừng đặc dụng Đà Nẵng) cho biết, qua công tác bẫy ảnh đã phát hiện một cá thể voi con vài tháng tuổi.

Tăng cường chốt chặn, bảo vệ cây ươi

Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân đổ xô vào rừng khai thác, cưa chặt, hạ gốc cây ươi để lấy hạt, những ngày qua, Công an các xã vùng cao, các chủ rừng của TP Đà Nẵng cùng các ngành chức năng thành lập Tổ liên ngành chốt chặn, tuần tra, truy quét.

Ươi được mùa, được giá, người dân đổ xô vào rừng hái, nhặt

Cây ươi 4 năm mới cho ra trái 1 lần. Ươi năm nay được mùa lại giá cao. Do đó những ngày qua, người dân trong và ngoài TP Đà Nẵng đổ xô vào rừng tìm hái, nhặt ươi bay rất đông. Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân xâm hại, chặt cây ươi để lấy quả như những năm trước, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, chốt chặn, kiểm soát…

Xây dựng Đề án phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Sông Thanh

Chiều 9-7, tại xã Bến Giằng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Vườn Quốc gia Sông Thanh để nghe những đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Những người “trả nợ” rừng xanh!

Vì cuộc sống khó khăn, nhiều người trước đây phải vào rừng Sông Thanh (huyện Nam Giang, Quảng Nam) để mưu sinh. Trong số đó, không ít người đã tiếp tay cho “lâm tặc”; thậm chí có người trực tiếp cưa xẻ, đốt phá, hủy hoại rừng...